Điện thoại

[MWC 2012] Trên tay Huawei Ascend G 300

[MWC 2012] Trên tay Huawei Ascend G 300

Sự kiện đáng chú ý nhất của Huawei tại MWC năm nay chắc chắc không gì khác là chiếc D Quad, mộ trong những chiếc điện thoại dùng chip lõi tứ đầu tiên và được gắn cho cái mác “điện thoại mạnh nhất thế giới”. Thế nhưng, đó không phải là tất cả những gì mà Huawei dùng để “tấn công” MWC 2012. Chúng ta đã thấy những chiếc điện thoại thuộc dòng D (Diamond), dòng P (Platinum) của họ, nhưng có lẽ vẫn chưa được thấy tận mắt (những) chiếc thuộc dòng G (Gold). Và đây, bài viết này của chúng tôi sẽ là những cái nhìn đầu tiên về chiếc điện thoại được hướng đến thị trường tầm trung này. Về mặt cấu hình, theo thông tin sơ bộ chúng tôi thu thập được thì chiếc G 300 được trang bị con chip đơn nhân 1GHz, màn hình WVGA 4inch và camera 5Mpx và tất nhiên là hỗ trợ đầy đủ kết nối không dây thông thường (có lẽ là không có LTE).

Màn hình WVGA 4inch

Camera 5 "chấm" với đèn LED Flash

Với những diễn biến đã diễn ra trong vài tháng gần đây trong sự thay đổi chiến lược của Huawei, ta có thể nhận ra rằng họ đang có ý định trở thành một nhà sản xuất đi đầu trong việc “chạy đua” về hiệu năng của các thiết bị di động, mà phát súng mở đầu chúng tôi đã có dịp gửi đến bạn đọc thông qua chiếc Huawei Honor. Chiến lược ấy đã được định hình thông qua các dòng D và P mà chúng tôi đã nhắc tới ở trên. Tuy nhiên, Huawei cũng không “bỏ quên” thị trường tầm trung, thị trường luôn đem đến lợi nhuận và doanh số lớn nhất của bất kỳ một nhà sản xuất nào, và đó là lý do họ giới thiệu dòng G với một cấu hình được cắt giảm và một mức giá dễ chịu hơn nhiều.
Chiếc G300, đúng như những gì chúng tôi dự đoán, không có được vẻ ngoài và chất lượng các thành phần cấu thành tốt như những chiếc điện thoại cao cấp của các hãng khác hay thậm chí là của chính Huawei. Mặc dù vậy, điều đáng ngạc nhiên là lại có một số sự khác biệt trong chất liệu sử dụng với từng màu sắc khác nhau. Với phiên bản màu đen, ta có các đường cạnh làm bằng nhựa tương đối nhám, còn với phiên bản trắng, dù cũng làm từ nhựa, nhưng lại là dạng trơn, giống với phần còn lại của chiếc máy hơn. Dù có màu sắc cũng như bề mặt khác nhau, nhưng nói chung mặt lưng này khá mỏng manh, và tạo một cảm giác hơi “bất an” khi chúng tôi tháo ra để xem xét cục pin bên trong. Ta có thể thấy dấu hiệu của nhà sản xuất cũng như các hướng dẫn/tiêu chuẩn sử dụng quen thuộc trên mặt lưng này.
Chiếc G300 sử dụng Android phiên bản 2.3 Gingerbread, nhưng có một lời hứa từ phía Huawei về việc nâng cấp lên ICS. Với việc hiệu chỉnh về giao diện và tính năng không nhiều của Huawei, có lẽ bản nâng cấp này sẽ có chỉ trong 1 vài tháng tới, nghĩa là chỉ sau khi chiếc máy được bán ra ít lâu.

Cạnh trái

Cạnh phải

Cạnh dưới

Camera trước và đèn LED notification

Pin theo máy 1350mAh

Tất nhiên là, vì định hướng chỉ nhắm tới thị trường tầm thấp và tầm trung của G300, chúng ta không nên kỳ vọng quá nhiều hay đặt nhiều áp lực so sánh với các thiết bị cao cấp hơn lên chiếc máy này. Nó không hề được nhà sản xuất “đánh bóng” quá đáng, và rõ ràng làm như thế là không thích hợp. Hãy xem xét và tự đánh giá, xem liệu nó có phải là một món hàng hời hay không - LOL.

Dưới đây là một số hình ảnh của phiên bản màu trắng

Theo: Engadget